Kết quả tìm kiếm cho "g tàu chở dầu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 220
Ngày 24/6, Đoàn Trinh sát số 2, Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, đơn vị vừa bắt giữ phương tiện vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Ngày 23/6, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thuộc Liên hợp quốc thông báo sẽ bắt đầu chiến dịch quy mô lớn nhằm sơ tán hơn 11.000 thủy thủ đang mắc kẹt tại khu vực Vùng Vịnh do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Trung Đông.
Ngày 22/6, Chính phủ Australia đã ký thỏa thuận xuất khẩu quốc phòng lớn nhất trong lịch sử nước này. Theo đó, Canberra sẽ cung cấp hệ thống Radar Xuyên đường chân trời (OTHR) trị giá 2,5 tỷ AUD (tương đương 1,75 tỷ USD) cho Canada, đánh dấu một bước ngoặt mang tính chiến lược trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia thuộc liên minh tình báo Ngũ Nhãn (Five Eyes).
Giá dầu thô của Mỹ đã giảm 2,7% trong phiên giao dịch ngày 22/6 (giờ địa phương), xuống khoảng 74 USD/thùng, sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố quyết định miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động mua dầu từ Iran trong thời hạn 60 ngày.
Ba siêu tàu chở dầu treo cờ Saudi Arabia, vận chuyển tổng cộng 6 triệu thùng dầu thô, đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày 18/6, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến đã gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, cơ quan thường trực Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh An Giang, vừa có thông báo tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với các tác phẩm đã được ban giám khảo cuộc thi chấm chọn qua vòng loại, vòng sơ khảo và vòng chung khảo.
Thông tin về một thỏa thuận giúp mở cửa trở lại eo biển Hormuz trong vài ngày tới đang nhận được sự quan tâm đặc biệt nhưng cũng đầy thận trọng từ giới chủ tàu và các nhà giao dịch.
Ngày 16/6, truyền thông Trung Đông dẫn nguồn tin từ quân đội Mỹ cho biết lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran vẫn có hiệu lực cho đến khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran dự kiến được ký kết vào ngày 19/6.
Sự tham gia của Qatar cho thấy các nỗ lực trung gian đang được đẩy nhanh nhằm đưa tiến trình đàm phán đến kết quả cuối cùng trong thời gian ngắn nhất.
Tại phiên họp toàn thể ngày 10/6, Duma Quốc gia Nga đã lên án và yêu cầu Mỹ dỡ bỏ ngay các lệnh phong tỏa thương mại, kinh tế, tài chính và năng lượng áp đặt lên Cuba, coi đây là "sự can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền, vi phạm trực tiếp các nguyên tắc và chuẩn mực của Hiến chương Liên hợp quốc".
Ngay sau khi đợt giao tranh mới bùng phát giữa Iran và Mỹ, hai bên đã ngay lập tức đưa ra những tuyên bố trái chiều liên quan tới tình trạng của eo biển Hormuz.
Hãng thông tấn Fars ngày 7/6 đưa tin Iran hiện đang thu trung bình từ 1,5-2 triệu USD đối với mỗi tàu đi qua Eo biển Hormuz.